Thành Kính Phân Ưu 

2207 PhanUuLNTD

Vĩnh Biệt Hải Quân Trung Úy  Đinh Vĩnh Hùng

2207 1 PhanUuLNTD

Được tin anh Đinh Vĩnh Hùng

Khóa 1/ OCS,  lâm chung, lìa đời, ( 1/28/18)

Về bên Thiên Chúa ba ngôi

Tiếc thương để lại cho đời:

Bạn bè, tang quyến, những người thân quen !

Nơi chào đời, đất Tuyên Quang (1949)

Năm:  1951 về làng xóm xưa ( Hà Nội)

Rồi theo vận nước chia đôi

Gia đình di tãn, theo người vào Nam (1954)

Học trường Nguyễn Trãi, Sài Gòn,

Đậu vào Khoa Học chuyên ngành MGP

Đến khi vận nước lâm nguy

Tòng quân giúp nước sá gì thân trai

Gia nhập quân chủng hải quân

OCS thụ huấn chuyên cần 

Ra trường tốt nghiệp hải quân Hoa Kỳ. (US Naval Officer Candidate School =OCS)

Về nước tân đáo Cà Mau ( Năm Căn )

Vùng năm duyên hải, ra vào hiễm nguy!

Đến khi vận nước suy vi

Sa vào tay giặc, anh đi lưu đày

Bảy năm, bảy tháng khỗ sai

Nhìn đâu cũng thấy tương lai mịt mù

Qua Mỹ theo diện HO

Gia đình cư ngụ tại vùng New Orleans( tiểu bang Luoisiana)

Vợ chồng chăm chỉ, siêng năng

Góp công, chung sức nuôi đàn con ngoan

Ba con khôn lớn thành tài

Tuổi già sức yếu đến ngày hồi hưu

Được vài tháng nghĩ thảnh thơi

Bịnh ung thư phổi, anh thời vương mang

Hùng ra đi thật nhẹ nhàng

Vợ con thân quyến, họ hàng tiếc thương !

2207 2 PhanUuLNTD

1/30/18  Lê Ngọc Trùng Dương.

Notes:  Thông tin từ chị Tigon Le và anh Nieu Tran, thân nhân của anh Đinh Vĩnh Hùng.

-Con trai lớn của Hùng là Register Nurse

-Con trai thứ Hai là Kỹ Sư Công Chánh

-Con gái Út là Doctor of Dental Surgery .