Vườn Quốc Gia Tràm Chim: Sếu ĐẦU ĐỎ
(Tràm Chim National Park)
Vườn quốc gia Tràm Chim – Wikipedia tiếng Việt
- Miền Tây Mùa Nước Nổi: Tràm chim Tam Nông
Khám Phá Bất Ngờ về Những Con Sếu Đầu Đỏ
Sếu đầu đỏ nổi tiếng là loài chim chung thủy, một khi đã kết đôi thì cặp sếu đầu đỏ sẽ chung sống với nhau cả đời.
Sếu đầu đỏ là loài động vật quý hiếm của nước ta, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Sếu đầu đỏ thường thấy tại các đầm lầy và vùng nước nông. Chúng là loài ăn tạp. Thức ăn của chúng bao gồm côn trùng, rễ cây, động vật giáp xác,...
Là loài chim quý hiếm nên sếu đầu đỏ còn được pháp luật của hầu hết các quốc gia nơi chúng phân bố bảo vệ.
Sếu đầu đỏ là loài động vật chung thủy . Một khi đã kết đôi, chúng sẽ ở với nhau trọn đời. Thậm chí, khi con mái chết đi, con sếu đầu đỏ đực sẽ thủy chung, thậm chí còn "tuyệt thực" để đi theo con mái.
Đặc điểm nổi bật của sếu đầu đỏ là phần đầu và da trần trên cổ có màu đỏ, chân cũng có màu đỏ và phần thân lông màu xám.
Sếu đầu đỏ là loài chim cao nhất trong số các loài chim biết bay trên thế giới. Sếu trưởng thành có chiều cao từ 1,5m - 1m8m với có trọng lượng trung bình 8kg - 10kg.
Ngoài Việt Nam, trên thế giới, sếu đầu đỏ còn phân bố ở Mianma, Malaysia, Thái Lan và Vân Nam (Trung Quốc).
Sinh cảnh sống bị thu hẹp là lý do chính khiến cho loài sếu đầu đỏ giảm dần về số lượng ở nước ta.
Nguồn Intarnet - ĐH sưu tầm
Comments