#4Vuot len so phan/DCL —
chinh nguyen2018-02-07 10:45
TOI COPY LAI de xem com.cua toi co bi mat khong.Di nhien tuy y BBT post,neu khong post thi delete cung duoc.Toi rat cam thong BBT. Bàn về ,tôi có 1 ý nhỏ,không dám bàn lớn sâu vào triết học.Nói là Nhân thắng Thiên có nghĩa con người thắng phận số do Trời định.Thực ra không phải thắng Thiên vì chính cái tình trạng cho là thắng Thiên đó đã được hoạch định sẵn bởi Trời và đã là một bước đường đời người ấy phải trải qua,coi như một trong một loạt sự kiện của Phận Số ,CŨNG ĐỀU DO TRỜI ĐỊNH SẴN.Nói khác vẫn nằm trong bàn tay ô Trời /nằm trong số phận trời định mà thôi.Không có việc con người thắng Thiên ,trái lại chính Trời hoạch định đến thời điểm nào đó thì xảy ra bước ngoặt khiến con người tưởng mình thắng Thiên. CN Feb.6.18
Xin cám ơn BĐH tranh nhà đã giới thiệu bài thơ. Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ tâm tư. Khi ta gần đất xa trời, nhìn lại quảng đường đã qua, cảm thấy quy luật muôn đời của hóa công là đúng. ĐCL
Bàn về ,tôi có 1 ý nhỏ,không dám bàn lớn sâu vào triết học.Nói là Nhân thắng Thiên có nghĩa con người thắng phận số do Trời định.Thực ra không phải thắng Thiên vì chính cái tình trạng cho là thắng Thiên đó đã được hoạch định sẵn bởi Trời và đã là một bước đường đời người ấy phải trải qua,coi như một trong một loạt sự kiện của Phận Số ,CŨNG ĐỀU DO TRỜI ĐỊNH SẴN.Nói khác vẫn nằm trong bàn tay ô Trời /nằm trong số phận trời định mà thôi.Không có việc con người thắng Thiên ,trái lại chính Trời hoạch định đến thời điểm nào đó thì xảy ra bước ngoặt khiến con người tưởng mình thắng Thiên. CN Feb.6.18
Nhân quả là định luật vừa có tính tôn giáo vừa có tính tự nhiên. Cố nhiên tự nhiên đi trước tôn giáo. Quăng cục đá xuống nước, nước bắn tung tóe. Đó là điều tất yếu, không thể khác được. Thế nên, định luật nhân quả chính xác vô cùng. Số phận được coi như hậu quả tất yếu của một cái nhân trước đó. Do vậy, theo nhiều người, số phận ít khi thay đổi. Có điều là "có trời mà cũng có ta" và "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Bằng nổ lực liên tục và trường kỳ, việc "vượt lên số phận " để thắng thiên không phải là hiếm. "Tâm hiền đức thịnh phước phần mai sau" vẫn không nằm ngoài phạm trù nhân quả bao giờ!
Comments
Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ tâm tư.
Khi ta gần đất xa trời, nhìn lại quảng đường đã qua, cảm thấy quy luật muôn đời của hóa công là đúng. ĐCL
Có điều là "có trời mà cũng có ta" và "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều".
Bằng nổ lực liên tục và trường kỳ, việc "vượt lên số phận " để thắng thiên không phải là hiếm.
"Tâm hiền đức thịnh phước phần mai sau" vẫn không nằm ngoài phạm trù nhân quả bao giờ!