TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm Của Nhạc Sĩ Kiêm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Tân
                                               
     Anh Nguyễn Ngọc Tân sinh năm 1949 tại Bình Định, bút hiệu là Nguyễn, tốt nghiệp Đại Họ Sư Phạm Cần Thơ 1972, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn 1973. Dạy Quốc Văn tại Trung Học Thủ Khoa Huân từ 1973-30/04/1975, Giáo Sư Hướng Dẫn Văn Nghệ tại Trường Nam Trung Học Thủ Khoa Huân Vĩnh Long.

. Học Nhạc từ các Frere Dòng La San lúc thiếu thời.
. Trưởng Ban Nhạc TUỔI XANH và DẠ THANH của Đài Phát Thanh Qui Nhơn.
. Trưởng Ban Văn Nghệ của B11-LLĐB(1968-1969).
. Tham gia Dàn nhạc Hòa Tấu của Nhạc Sĩ Văn Phụng ở Saigon từ năm 1969-1972.
. Hiện Anh định cư tại Austin Texas. Nhạc của Anh được trích từ các CD và Album.
  mà Anh đã hoàn tất 10 năm về trước và hiện còn đang tiếp tục. Một số trang Web Học Đường và Thân Hữu cũng trích đăng nhạc phẩm của Anh.
. Anh đã  ra một số CD Nhạc như sau:

- Rồi Ngày Sẽ Qua (2002)
- Một Trời Bâng Khuâng (2004)
- Tình Em Phố Hoài (2006)
- Trường Xưa (2008)

     Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với Quý Độc giả, Thính giả thưởng thức một số Nhạc Phẩm của Anh về Trường Xưa, về Kỷ Niệm Tuổi Học Trò, về Địa Danh Quê Mình cho phù hợp với trang nhà để gợi lại Kỷ Niệm của một thời để Nhớ để Thương, những Kỷ Niệm Đầu Đời với lòng Mong Nhớ Không Nguôi..
     Xin giới thiệu Nhạc Phẩm : “THỦ KHOA HUÂN TRƯỜNG XƯA MẾN YÊU”
Nhạc và Lời : NGUYỄN
Trình bày : SONG NGUYỄN ( Cả hai Anh Chị cùng trình bày)
     Đây là Nhạc Phẩm đầu tiên trong Dòng nhạc của NGUYỄN được đăng trên trang nhà THỦ KHOA HUÂN.

 
Thân Ái
Nguyễn Hữu Chánh
VA ngày 20-03-2011



 

alt
alt
alt
 
{play}images/stories/thu-khoa-huan-song1.mp3{/play}


 





 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC