TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

Thành Kính Phân Ưu
2262 1 VinhBietDD LamNguonTanhLNTD
Vĩnh Biệt Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh

2262 2 VB DD LamNguonTanhLNTD
(Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh.   Đệ tứ đẳng bảo quốc huân chương .   Hình, Lược Sử Quân Lực VNCH).

------
Được tin Đô Đốc(1) qua đời
Bao người thương tiếc, ngậm ngùi xót thương
Song toàn văn vỏ một đời
Tiếng tăm lừng lẫy, một thời tướng quân
Tốt nghiệp Khóa 1 Nha Trang
Chỉ huy Hải Chiến Hoàng Sa ( 4/18-19, 1975) đánh Tàu
Sinh quán Sa Đéc, Lai Vung ( 10/18/28)
Gia đình quan chức bậc trung, cha già ( Lâm Ngươn Thơ)
Ba anh em có tên là:
Ngươn Thành, Ngươn Tại, cùng là Ngươn Tâm
Một chín bốn chín (1949) là năm
Tốt nghiệp Hàng Hải Thương Thuyền, Trường Tây
Tiếp tục phục vụ ngành này
Đến ngày nhập ngũ, vào trường sĩ quan ( Nha Trang, 1952-1952)
Tốt nghiệp thiếu úy chỉ huy
Năm sau trung úy, ông thì lên lon
Chức vụ hạm trưởng đầu tiên ( HQ 534 )
Thăng cấp đại úy năm tư ( 1954 )
Về Giang Pháo Hạm nắm quyền chỉ huy (  Hạm Trưởng HQ 330 )
Kế là Giang Lực miền đông
Tham gia chiến dịch Cửu Long...Tháp Mười
Vào ngày 26 tháng mười ( 1957)
Là Tham Mưu Trưởng, viếng thăm Hoa Kỳ
Tốt nghiệp khóa Hậu Sĩ Quan ( Montery, California)
Hành quân đổ bộ, thêm nghành phòng tai  
Chỉ huy Hải trấn năm này ( 1959)
Trách nhiệm trên bộ, quân trường Nha Trang
1959 du học Hoa kỳ
Thăng cấp trung tá khi về Việt Nam
Hải quân công xưởng Sài Gòn
Giám đốc công xưởng, ông quyền chỉ huy
Du học sang nước Hoa Kỳ ( 1965, trường Naval War College.  Newport .  RI .  USA)
Làm Tham Mưu trưởng khi về Việt Nam
Lên lon đại tá cuối năm ( 1965)
Chức Tham Mưu Phó Hải quân, ( Bộ) quốc phòng (Tổng tham mưu)
Một chín sáu bảy (1967) tháng năm
Sáng lập, chỉ huy trưởng đầu tiên, quân trường ( Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị )
Đến năm 1970
Về Bộ Tư Lệnh ông thời lên lon ( Phó đề đốc )
Chức quyền Tư lệnh phó hải quân
Tháng ba bảy bốn ( 1975 ) thăng hàm (  Đề đốc )
Chức quyền Tư lệnh ông làm,  cuối năm ( tháng11/1/ 74 ).
Tháng Ba 24/ 75
Bàn giao chức  vụ ( Tư Lệnh) cho ngài Chung Tấn Cang
Về làm Phụ tá Quốc Vụ Khanh
Đón người di tản miền Trung tìm vào
Đến khi vận nước lao đao ( 4/28/75)
Vẫn muốn ở lại, trước sau tận tình.
Được biết tướng Dương văn Minh
Lên làm tổng thống, và xin qui hàng
Nên ông đành phải lên đàng ra đi
HQ1 đưa đến nước Phi
Rồi sang đất nước Hoa Kỳ định cư ( Tiểu bang Virginia )
Từng là Tư Lệnh Hải quân
Thành người tị nạn, mưu sinh nhọc nhằn
Sau được việc tốt, tiến thăng
Kỷ sư nơi Bộ Hải Quân Hoa Kỳ (  Naval Architect.  Naval Surface Center-Dahlgreen Virginia ).
Đô Đốc nhẹ nhàng ra đi (2/11/18)
Về bên  Thánh Chúa, uy nghi Thiên Đàng
Ra đi để lại trần gian
Vợ con thân quyến, bạn vàng  tiếc thương !

Chú thích:
-  Đô Đốc ra đi để lại phu nhân, khuê danh Nguyễn Ngọc Thủy. 1/ Trưởng nam: Lâm Nguơn Trọng, 2/ Trưởng nữ: Lâm Nguơn Ánh-Tuyết, 3/ Thứ nữ: Lâm Nguơn Ánh-Thu. 4/ Thứ nữ: Mary Lâm Rodrigues. 5/ Thứ nữ: Virginia Lâm Abrams .  Tất cả  5 người con đều thành đạt.
-  (1) Theo truyền thống Hải Quân, sĩ quan cấp Phó Đề Đốc trở lên được thuộc cấp tôn trọng gọi là Đô Đốc.
-  Cấp bậc sĩ quan hải quân VNCH :  Phó đề đốc= chuẩn tướng/ 1 sao.  Đề đốc= Thiếu tướng /2sao.  Phó Đô đốc= trung tướng/3 sao.  Đô đốc=  Đại tướng /4 sao.  Thủy sư đô đốc= Thống tướng/ 5 sao.
Tham khảo:  Wekipedia. BBC tiếng việt.  Báo Người Việt online.  Cáo phó từ gia đình Đề đốc Lâm Ngươn Tánh.
2/19/18.  Lê Ngọc Trùng Dương

Comments  

#1 Thành Kính Phân ƯuLNTD 2018-02-23 01:49
Chân thành cảm ơn anh chủ nhiệm đã cho đăng bài VBĐĐ LNT. Chiến sĩ hải quân cũng như những sĩ quan tốt nghiệp trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị chắc rất là cảm kích tấm thạnh tình của trang nhà Thủ Khoa Huân dành cho vị tư lệnh HQ, cũng là người sáng lập trường ĐHCTCT. Thêm một lần nữa cám ơn anh chủ nhiệm đã đóng góp vòng hoa tang xinh đẹp và trang trọng. Kính chúc mọi người cuối tuần vui tươi, mạnh khõe, hạnh phúc ấm nồng bên người thân và bạn bè. Kính Mên. LNTD.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC