TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

Thành Kính Phân Ưu

2487 Phan uu cung GS HPThao
CÁO PHÓ

Nguyên Giáo sư Pháp Văn các Trường Trung Hoc Bình Minh, Tống Phước Hiệp, Trường Nam Trung họ Thủ Khoa Huân Vĩnh Long,
Thông dịch viên Trại Tị nạn cộng sản Palavan Philippines, chuyên viên điện tử Hãng Rawe, Weiler-Simmerberg Bayern Đức Quốc
Rose Marie LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG
sanh ngày 01.01.1940 (tuổi Kỹ Mẹo) - qui liễu lúc 8 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2.018 (ngày hăm bốn tháng 3 năm Mậu Tuất (78 tuổi Tây, 79 tuổi Ta)

qui liễu vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2.019 tức ngày 24 tháng 3 năm Mậu Tuất về cõi Trung Giới và lên các cõi cao Trung giới, Hạ Thiên, Thượng Thiên
hy vọng xuống Quả Cầu 67/72 tu tiếp
gia đình bên nội, bên ngoại, các cháu tại Đức đến cấu nguyện bên quan tài vĩnh biệt lúc 15 giờ ngày 11.5.2.018 tại Rosenheim và hỏa thiêu sau đó.

Tang gia đồng Cảm ta chư Huynh Đệ Tỉ Muội từ Đức, Pháp, Hoa Ky, Việt Nam qua điện thoại, Email, facebook, Handy, Wiber phân ưu và cầu nguyện ƠN TRÊN cô Sương, bác gái Thảo, chi Hai về cỗ thiêng liêng hằng sống.
Gia đình
Hà Phước Thảo , chống cô Sương
Hà Lê Thảo Sương (Phạm Lê Thảo Sương) , con gái
Hà Lê Hữu Đức (Daniel Ha) , con trai
Hà Anh Tuấn (Kevin) , cháu nội
Hà Hồng Ngọc (Sabrina) cháu nội
Phạn Đình Thiện ( Christian) , cháu ngoại
Phạm Như Khanh (Michelle) , cháu ngoại

Trang Web của cô Lê Thị Hồng Sương lúc còn mạnh khỏe:
http://daovang.free.fr/Le.html
Trang Web của thầy Hà Phước Thảo:
http://daovang.free.fr/Ha.html
Viện Đại Học Cao Đài online
http://daovang.free.fr/VDHCaoDai.html
Trang Web Văn Hóa Lạc Việt:
http://daovang.free.fr/VanHoaLacViet.html
***
Thành Kính Phân Ưu
Rất Xúc Động nhận được Tin Buồn:
GS Rose Marie LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG
-Nguyên Giáo sư Pháp Văn các Trường Trung Hoc Bình Minh, Tống Phước Hiệp, Trường Nam Trung họ Thủ Khoa Huân Vĩnh Long,
-Thông dịch viên Trại Tị nạn cộng sản Palavan Philippines,

-Chuyên Viên điện tử Hãng Rawe, Weiler-Simmerberg Bayern Đức Quốc
Rose Marie LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG
-sanh ngày 01.01.1940 (tuổi Kỷ Mão ) -Qui liễu lúc 8 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2.018 (ngày hăm bốn tháng 3 năm Mậu Tuất (78 tuổi Tây, 79 tuổi Ta)
-Gia Đình bên nội, bên ngoại, cầu nguyện bên quan tài vĩnh biệt lúc 15 giờ ngày 11.5.2.018 tại Rosenheim và hỏa thiêu sau đó.

-Chúng tôi Đại Diện Cựu BGĐ,GS, NV, Thân Hữu & Cựu HS Nam TH TKH VL.

-Thành Kính Chia Buồn cùng GS Hà Phước Thảo, các cháu , Toàn Thể TANG QUYẾN và Xin Chia Xẻ Nỗi Mất Mát lớn lao nầy.-
-Kính Nguyện Cầu Hương Linh GS Rose Marie LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG Sớm Về Cõi VĨNH HẰNG.

Đại Diện Toàn Trường
Nguyễn Hữu Chánh

( Cựu Hiệu Trưởng Trường Nam Trung Học TKH VL )

Comments  

#4 THÀNH KÍNH PHÂN ƯUGIÁO HỘI CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO 2018-05-21 03:18
Nhận được tin buồn hiền nội của Đạo huynh Hà Phước Thảo là GS Rose Marie LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG đã qui liễu lúc 8 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2.018 (ngày hăm bốn tháng 3 năm Mậu Tuất . Gíáo Hội Cao Đài Đại Đạo thành tâm chia buồn cùng Đạo huynh Hà Phước Thảo cùng bửu quyến. Nguyện cầu Giác Linh cố GS Rose Marie Lê Thị Hồng Sương sớm được về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
TM Hội Đồng Thường Trục Giáo Hội: GH Thượng Trung Thanh.
Thành kính Phân Ưu.
Quote
#3 Chia BuồnNguyễn Thành Sơn 2018-05-14 01:40
Bạn Thảo,
Hay tin dữ chị Sương qua đời,tôi và gia đình thành kính chia buồn cùng Anh và các cháu. Nguyện cầu hương linh chị Sương sớm siêu sanh nơi miền Cực Lạc.
Nguyễn Thành Sơn và gia đình
Quote
#2 Chia Buồnchính hồ 2018-05-12 23:42
Chúng tôi vô vùng xúc động khi hay tin Chị SƯƠNG qua đời.
Đau đớn chia buồn cùng Bạn Tâm giao Hà Phước Thảo và Gia đình.
Thành tâm nguyện cầu cho Hương linh-người-quá-cố sớm tiêu diêu lên cõi An lạc Vĩnh hằng.
Hồ Văn Chính-Bùi Thị Teng đồng bái điếu.
Quote
#1 Học trò của Cô SáuKimluyen nguyenthi 2018-05-12 14:26
Thành kính chia buồn với gia đình cô Hồng Sương
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC