TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

A- Nguyên nhân thành lập ngôi Trường Thủ Khoa Huân.

- Do nhu cầu Học Sinh quá đông ở trường Tống Phước Hiệp, nên Tỉnh thành lập ngôi trường Thủ Khoa Huân ở Quận Mới.

- Do nhu cầu hai trường:

1 - Tống Phước Hiệp (Nữ)

2 - Thủ Khoa Huân  (Nam)

- Trường được thành lập từ niên khóa 69-70 được chuyển từ trường Tống Phước Hiệp lên với Học Sinh Nam gồm các khối.

- Khối Sáu

- Khối Bảy

- Khối Tám

      Vị Hiệu Trưởng đầu tiên là Thầy Lê Minh Thuận, nhưng đến niên học 73-74 vị Hiệu Trưởng thứ hai là Thầy Nguyễn Hữu Chánh và Ban Giám Đốc trong giai đoạn nầy gồm có:

- Hiệu Trưởng: Nguyễn Hữu Chánh.

- Giám Học: Trần Văn Thạnh

- Phụ Tá Giám Học: Nguyễn Xuân Thủ.

- Tổng Giám Thị: Nguyễn Thanh Phong, kế đến Phạm Văn Cảnh.

     Ban Giám Đốc cùng với toàn thể Thầy Cô và Nhân Viên nhà trường nổ lực thực hiện phương châm Giáo dục cho Con Em trên ba phương diện Đức Dục ,Trí Dục, đồng thời kết hợp với Giáo dục Thể Chất để các Em có Tinh Thần Minh Mẫn trong Một Cơ Thể Khỏe Mạnh.

     Ban Giám Đốc nhà trường với Vị Nhạc Trưởng biết điều khiển và đã điều khiển nhịp nhàng các Sinh Hoạt Giáo Dục làm các sinh hoạt ấy ngày càng tốt đẹp và đem lại những thành quả đáng khích lệ.

     Ban Giám Đốc nhà trường đã hết lòng vì Thầy Cô và Học Sinh nên đã tạo được một sự Đoàn Kết gắng bó giữa Thầy và Trò, giữa Ban Giám Đốc, Thầy Cô và toàn thể nhân viên. Sự đoàn kết quý báu đó đã đem lại những thành tựu đáng kể trên nhiều mặt, mà đặc biệt là Thể Dục Thể Thao.

     Tuy là một ngôi trường sinh sau đẻ muộn  hơn các trường khác trong Tỉnh như:

- Trường Kỹ Thuật Vĩnh long

- Trường Sư Phạm Vĩnh Long.

- Trường Tống Phước Hiệp.

- Trưòng Nguyễn Trường Tộ

- Trường Long Hồ.

Nhưng với sự quyết tâm của toàn trường, sự đóng góp nhiệt tình của Thầy Cô, sự hăng say cộng tác của các Em  Học Sinh thân yêu đã đem lại cho trường những thành tích Tốt đẹp về Thể Thao mà dư âm của những thành tích đó vẫn còn in đậm trong tâm hồn người dân xứ Vĩnh, mặc dù tên trường không còn nữa!

B - VỀ THỂ DỤC THỂ THAO: Nhà trường đã đào tạo được một đội ngũ Điền Kinh khá giỏi và thường xuyên thi đấu với các trường Bạn:

1 - Điền Kinh: - Chạy 100 mét: Vô địch 3 năm liền từ năm 1972, 1973, 1974 do Học Sinh PHẠM VĂN THẶNG giữ kỹ lục (nay là Giáo Viên).

2 - Chạy tiếp sức 4x100 vô địch 3 năm liền 1972, 1973, 1974 do các Học Sinh:

NGUYỄN HỒNG LÂM (định cư Phần Lan)

PHẠM VĂN THUẦN (định Cư Mỹ)

PHẠM VĂN THẶNG và NGUYỄN VĂN ĐỨC

3 - Về Bóng Tròn: Vô Địch 3 năm liền 1972, 1973, 1974 do các Học Sinh:

- Ánh (định cư Tây Đức)

- Thặng (Giáo viên-VN)

- Lâm (định cư Phần Lan, đội trưởng)

- Đức

- Thuần (định cư Mỹ)

- Tín (định cư Pháp)

- Luân (Giáo viên-VN)

- Thiện (Nha sĩ-VN)

- Ái (Doanh nhân Thành phố)

- Hoàng

- Tuấn (Chủ xí nghiệp cơ khí)

- Sơn (Đặng)

- Sơn (Thới)

- Vui (P.Giám đốc Công trình).

Nhờ những thành tích đạt được tại Tỉnh, nhà trường quyết định đưa đội bóng thi đấu với các trường Bạn để rút tiả kinh nhgiệm và đồng thời phát động phong trào phòng chống Ma túy.

Thi đấu với:

- Huyện Vũng Liêm tỉ số 1-1 (Hình)

    Với các trường Bạn ở những tỉnh lân cận:

- Trường Trần Trung Tiên Trà Vinh  tỉ số 2-0 (nghiêng về đội Thủ Khoa Huân)

- Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ tỉ số 3-0 (nghiêng về đội Thủ Khoa Huân)

    Các trận đấu nói trên rất hào hứng và sôi động gây cho khán giả đội nhà cũng như đội khách hồi họp khi banh xuống khung thành của đối phương và cấu thủ Thủ Khoa Huân tạo được những đường banh đẹp gây nên những bàn thắng ngoạn mục.

Từ đó Ban Giám Đốc nhà trường và Hội Đồng Giáo Sư quyết định mở rộng tầm hoạt đông với các trường học Sài gòn để giao lưu học hỏi và đồng thời phát động Phong trào rèn luyện thể chất cho con  em  trong và ngoài Học đường ở tỉnh nhà.

    Các trận đấu đều có bán vé để chi phí cho các trường Bạn. Dù bán vé nhưng các trận đấu nói trên Khán giả và Học Sinh đều đầy ấp sân vận động Tỉnh. Các đội thi đấu tận tình hòa nhã với những đường banh đẹp, hồi hp, sôi động từ đầu đến cuối làm sai mê người mộ điệu. Điều quan trọng là các đội thi đấu trong Tinh Thần Thể Thao đã làm hài lòng người xem.

    Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chiến thuật mà các Huấn Luyện Viên nhà trường chỉ dạy và nhờ lợi thế trên sân nhà nên có kết quả như sau:

- Trường Thủ Khoa Huân đấu với trường Lasant Tabert (Sài Gòn) 2-0.

- Trường Thủ Khoa Huân đấu với trường Nguyễn An Ninh (Sài Gòn) 2-0

- Trường Thủ Khoa Huân đấu với trường Chu Văn An (Sài Gòn) 1-0 (Hình)

- Trường Thủ Khoa Huân đấu với trường Võ Trường Toản (Sài Gòn) 1-0 (Hình)

- Trường Thủ Khoa Huân đấu với trường Đạt Đức (Sài Gòn) 2-1 (3 hình)

 

Lê Hoàng Minh

.....................................................

I-TKH 100 :

   A-IMG_1901:

Thủ Khoa Huân đấu với Vũng Liêm tháng 02/1974 (Tỉ số 1-1).

      - Hàng ngồi kể từ trái là cầu thủ Thủ Khoa Huân:

       Người đầu tiên mất trong hình là Luân kế đến Thới Sơn, Liêm, Hùng, Thặng

       (Thủ quân), Hoàng (Thủ môn), Ái, Thanh, Đức, Tăng  Sơn, Hoàng Sơn.

      - Người đứng áo đen là Trọng tài Mai Phốp.

      - Người đứng áo trắng Thầy Minh

B-IMG_1903 :

Thủ Khoa Huân đấu với Chu Văn An (SG) tháng 03/74 (Tỉ số :1-0).

   - Đội Thủ Khoa Huân đứng kể từ trái:

    Ông Trâm (Trọng tài), Ông Sáu Triệu, Ông Tốt (Trọng tài biên), Luân, đội bạn,

      Sơn, Ái, đội bạn,Thới Sơn,Thiện,Thặng,Tăng Sơn, Hoàng (Thủ môn), Tuấn

      và người ngồi cầm cờ tam giác: Lâm (Thủ quân).

C-IMG_1908 :

Thủ Khoa Huân đấu với Võ Trường Toản (SG) tháng 04/74(TS:1-1)

   - Đội Thủ Khoa Huân đứng kể từ trái :

   Trọng tài Trâm, Luân, Ái,Thanh, Tuấn, Hoàng, Thặng, Đức, Sơn, An, Thầy

   Minh, Thới Sơn.

   -Người thứ hai ngồi cầm cờ lưu niệm là Lâm (Thủ quân)

..........................................

 

II-TKH 101:

Thủ Khoa Huân đấu với Đạt Đức (SG) tháng 04/1973 (Tỉ Số :2-1)

   1-IMG_1910 :

     - Hàng đứng đội Thủ Khoa Huân kể từ trái:

Tín (nhà sách Minh Trí), Trường, Tăng Sơn, Tuấn, Trong, Hoàng (Thủ môn), Thầy Minh.

2-IMG_1911:

     - Hàng đứng đội Thủ Khoa Huân kể từ trái:

Bé, Tín, Trường, Sơn, Tuấn, Trong, Hoàng, Thầy Minh.

     - Hàng ngồi đội Thủ Khoa Huân kể từ trái:

Đc, Thanh, Lâm, Ánh, Thặng, Thuần, Thiện

3-IMG_1912 :

     - Đội Thủ Khoa Huân ngồi kể từ trái:

Trong, Sang, Trường, Sơn, Thuần, Thiện, Tuấn, Ánh (Thủ môn), Thặng, Lâm (Thủ quân), Tín (nhà sách Minh Trí), Thanh

 

Lê Hoàng Minh

 

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.