TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Họp Mặt Lần Thứ 3 Cựu Đội Bóng Tròn ThKhoa Huân

(Đứng từ trái: T.Minh, Sơn, Đức, Thu, Thặng, Giao, T.Tứ, T.Lý,  Ái, T.Lộc,Hồng, Đồng Sơn.
 
               Ngồi từ trái: Phước, Vui, Hiếu, Cường, Châu, Mười.)
 

(Đứng từ trái: Phuớc, Giao, Phát, Sơn, Vui, Thặng, Ái, Trung Thu, Đức, Hồng, Châu, Hiếu.

                  Ngồi từ trái: Mười,T.Lý, T.Minh, T.Tứ, T.Lộc, Chương.)

      Vào ngày 06/08/2011 lúc 10 giờ tại nhà hàng Hương Sen thành phố Vĩnh Long.

      Thành phần tham dự gồm các cựu cầu thủ và ủng hộ viên gồm tất cả 40 người.

      Mở đầu là lời phát biểu khai mạc của cựu cầu thủ Phạm Văn Thặng nêu ý nghĩa của buổi họp và giới thiệu thành phần tham dự.

     Tiếp theo là Thầy Lê Hoàng Minh nói về truyền thống ngôi trường Thủ Khoa Huân, đồng thời nhắc lại những kỹ niệm đẹp của đội bóng.

     Kế đến Thầy Phan Văn Tứ có đôi lời với đội bóng và các ủng hộ viên.Thầy rất hạnh phúc và sung sướng được dự buổi họp mặt hôm nay và đồng thời tặng đội bóng món quà đầy ý nghĩa.

    Sau khi Thầy Tứ dứt lời, buổi tiệc bắt đầu. Bạn bè hàn huyên náo nhiệt về những k niệm và thành tích của dội bóng nhà.

 

 Từ trái :Cường, Thầy Minh, Thầy Tứ, Châu, Mười.

 Ngồi từ trái: Châu, Tuấn,  Ái, Thầy Tứ.

(Đứng từ trái: Ái, Thặng, Chiến, Thầy Minh. Ngồi: Triết.)    

      Ủng Hộ viên Doãn Ngọc Chiến: Chúng ta thành đạt được như ngày hôm nay là nhờ công ơn Thầy Cô dạy dỗ tận tình, trong đó có đội bóng một thời vang danh làm rạng rỡ nhà trường.

    Dương Văn Phát: Dù học trường nầy chỉ có một năm rồi sang Kỹ Thuật, nhưng cảm thấy rất vui khi được xem nhiều hình ảnh của đội bóng với đầy đủ cầu thủ cũng như các nghệ sĩ.

     Cựu học sinh ThKhoa Huân Trương Công Lập: Dù tất bậc với cuộc sống, nhưng cũng cố gắng sắp xếp công việc đến dự để gặp Thầy cũ bạn xưa.

    Cầu thủ Trương Bỉnh Ái: Cho rằng việc họp đội bóng hằng năm để sống lại kỹ niệm đẹp của thời học sinh và đồng thời để cảm ơn qúy Thầy đã hết lòng vì đội bóng.

     Cựu cầu thủ Nguyễn văn Vui: Thật là Hạnh phúc khó tả khi nhắc tới đội bóng của trường Thủ Khoa Huân, mong mỏi các buổi họp kỹ niệm như thế nầy được duy trì mãi.

    Ủng hộ viên Nguyễn Thành Mười: Nói lời cảm ơn Thầy Cô đã rèn luyện về kiến thức và thể chất qua hoạt động Thể Dục Thể Thao.

     Tiệc gần tàn thì càng hấp dẫn hơn với những màn ca hát Karaoke thật là vui nhộn mãi đến 17 giờ mới kết thúc. Hẹn năm sau tái ngộ.

  Ngồi từ trái: Đức, Thu, Phước, Triết.

  Ngồi từ trái: Cường, Thầy Lý, Mười, Thái.

  Ái, Thầy Tứ.

 (Đứng từ trái: Ái, Thặng.   Ngồi từ trái: Thu, Phước, Triết, Chiến.)

 

Lê Hoàng Minh

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC