Hiền Nhân
Ngày trước cha ông giảng dạy rằng,
Hiền nhân xử thế giữ điều răn:
Những ai phi nghĩa không giao tiếp,(1)
Tài vật tham gian chớ giữ xằng.(2)
Điều đãi tha nhân, mình muốn được,(3)
Quí thương sinh loại, chớ hung hăng.(4)
Hết lòng cứu trợ người cơ khổ,(5)
Biết đủ, an vui, thuận lẽ hằng.(6)
Nhật Quang Phi Hồ
1. Nhân phi nghĩa bất giao,
2. Vật phi nghĩa bất thủ.
3. Đối xử với người, như mình muốn được đối xử,
4. Thương sự sống của muôn loài chúng sinh.
5. Bố thí vật chất, công lực, và trí tuệ..
6. Biết đủ là đủ, vui với lẽ tạo hóa.
Comments
Có người không chịu cái cũ, ngoại lai. Nhưng thiết tưởng, với cái cũ mà hay thì cũng nên giữ lại làm di sản văn hóa dân tộc. Chuyện dùng gậy ông đập lưng ông, đối với dân tộc ta là không có gì lạ!
"Hiền Nhân" đạt tính giáo dục cao. Nhưng như đa số các bài Đường luật trên trang web nầy, phép đối chưa được tác giả đú mức quan tâm./.